New Zealand sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội lần thứ 51

New Zealand đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 51 vào ngày 20/9, với kết quả thăm dò ý kiến gần đây nhất cho thấy Đảng Dân tộc cầm quyền có khả năng dễ dàng giành chiến thắng.
New Zealand sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội lần thứ 51 ảnh 1Thủ tướng John Key. (Ảnh: AFP/TTXVN)

New Zealand đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 51 vào ngày 20/9, với kết quả thăm dò ý kiến gần đây nhất cho thấy Đảng Dân tộc (NP) cầm quyền có khả năng dễ dàng giành chiến thắng.

Số liệu của Ủy ban bầu cử New Zealand cho biết, tính đến 14/9 đã có hơn 2,8 triệu cử tri đăng ký tham gia bầu cử, đạt trên 91% số cử tri dự kiến.

Trong cuộc bầu cử năm nay, sự chú ý của dư luận tập trung chủ yếu vào hai chính đảng lớn nhất của New Zealand là NP cầm quyền và Công đảng đối lập.

NP trong chiến dịch tranh cử đã đưa ra khẩu hiệu “Làm việc vì New Zealand," cam kết tạo 150.000 việc làm cho người dân nước này đến năm 2018 và mang lại thặng dư cho ngân sách quốc gia.

Trong khi đó, Công đảng đối lập cam kết mức lương công bằng cho y tá và điều dưỡng viên chăm sóc người già, xây dựng kế hoạch chăm sóc đặc biệt dành cho người cao tuổi.

Các đảng khác như Đảng Xanh bắt đầu chiến dịch vận động với tuyên bố đánh thuế 40% những người có thu nhập trên 140.000 đôla New Zealand (NZD), mang lại gần 1 tỷ NZD để hỗ trợ trẻ em nghèo.

Kết quả thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy hiện NP của Thủ tướng John Key đang chiếm ưu thế, với khoảng 48% số người được hỏi ủng hộ, so với 26% dành cho Công đảng.

Lý do chủ yếu là những thành tựu kinh tế và việc làm dưới sự dẫn dắt của NP khiến người dân New Zealand tiếp tục tin tưởng và ủng hộ đảng này. Đồng thời, trong chiến dịch tranh cử, Thủ tướng John Key cũng tỏ ra vượt trội so với đối thủ David Cunliffe của Công đảng.

Kinh tế New Zealand đang tăng trưởng ở mức 3,3%/năm. Chính phủ New Zealand dự kiến sẽ đạt thặng dư ngân sách trong năm tới. Tuy nhiên, kinh tế cũng là vấn đề gây tranh cãi khi Công đảng cho rằng tỷ lệ thất nghiệp hiện cao hơn năm 2008 khi NP lên nắm quyền, trong khi mức lương thực tế bị đình trệ và sự bất bình đẳng đang gia tăng.

Quốc hội một viện của New Zealand có 120 đại biểu với nhiệm kỳ ba năm, trong đó 71 đại biểu từ các đơn vị bầu cử một thành viên, số còn lại được tuyển ra từ các chính đảng. Lãnh đạo của đảng cầm quyền là Thủ tướng Chính phủ.

Theo hệ thống bầu cử được áp dụng từ năm 1996, đảng nào được hơn 50% số đại biểu sẽ đương nhiên thành lập chính phủ, nếu thắng cử nhưng được ít hơn 50% số đại biểu thì phải liên minh với đảng khác để thành lập chính phủ.

Quốc hội New Zealand hiện có 13 ủy ban chuyên môn (còn gọi là Ủy ban thường trực), mỗi ủy ban có từ 6-15 thành viên. Một đại biểu có thể tham gia nhiều ủy ban.

Nếu NP giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lần này, ông John Key sẽ trở thành Thủ tướng New Zealand ba nhiệm kỳ liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục