New Zealand sẽ tiếp tục dành ODA cho Việt Nam

Phó Thủ tướng New Zealand cho biết nước này nhất trí tiếp tục dành ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia, từ ngày 14/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính New Zealand Simon William English.

Tham gia đoàn có Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Hồng Cường; Lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao, Văn phòng Chính phủ và các Bộ Công an, Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Khoa học-Công nghệ.

Sáng 16/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Ngài Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae.

Tại buổi hội kiến, Phó Thủ tướng chúc mừng những thành công của Chính phủ và nhân dân New Zealand trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là khắc phục hậu quả động đất và tái thiết thành phố Christchurch.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng New Zealand sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình ở khu vực cũng như trên thế giới.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với New Zealand trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và giao lưu nhân dân hai nước.

Ngài Toàn quyền chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai nước ngày càng gắn bó và gần gũi.

Ngài Toàn quyền cũng đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam, khẳng định New Zealand sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục-đào tạo.

Cũng tại buổi hội kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Ngài Toàn quyền sớm sang thăm chính thức Việt Nam. Ngài Toàn quyền cho biết sẽ tới thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện, đồng thời chuyển lời mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm chính thức New Zealand.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính William English. Ông William English hiện là Quyền Thủ tướng New Zealand, do Thủ tướng John Key (đang đi công tác nước ngoài)..

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng William English nhiệt liệt hoan nghênh Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức New Zealand, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Thủ tướng William English cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với New Zealand trong việc khắc phục hậu quả động đất và tái thiết thành phố Christchurch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị mà Chính phủ New Zealand đã dành cho đoàn, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả mà New Zealand dành cho Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí về nhiều biện pháp nhằm hoàn thành Chương trình Hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2010-2013, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn.

Hai bên thỏa thuận tăng cường gặp gỡ cấp cao và thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và du lịch. Hai bên nhất trí cần nỗ lực khai thác tiềm năng và tận dụng cơ hội để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển.

Phía New Zealand đánh giá cao tiềm năng về đầu tư tại Việt Nam, hứa sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với thị trường New Zealand, nhất là mặt hàng thủy sản và trái cây nhiệt đới. New Zealand cũng nhất trí tiếp tục dành ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có việc ủng hộ nhau ứng cử vào các cơ quan của Liên hợp quốc cũng như trong tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Phó Thủ tướng William English thăm chính thức Việt Nam và Phó Thủ tướng William English đã vui vẻ nhận lời.

Trong dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc gặp với các bộ trưởng của New Zealand.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Murray McCully cho biết có kế hoạch thăm Việt Nam vào cuối năm nay.

Tại các cuộc gặp này, Bộ trưởng Tư pháp Dudith Collins  đồng ý sẽ xem xét việc xây dựng Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp giữa hai nước nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Tổng Chưởng lý Christopher Finlayson khẳng định New Zealand sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp.

Bộ trưởng Giáo dục Hekia Parata khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Ngay sau cuộc gặp, Phó Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Bộ Giáo dục - Đào tạo của hai nước.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Trường Đại học Tổng hợp Victoria tại thủ đô Wellington, nơi có hơn 300 sinh viên Việt Nam đang theo học.

Gặp gỡ và nói chuyện với các sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường, Phó Thủ tướng biểu dương các sinh viên đã nỗ lực học tập và giành được những kết quả tốt, nhiều người đạt kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc.

Phó Thủ tướng mong muốn sau khi tiếp thu những kiến thức tiên tiến ở nước bạn, các sinh viên sẽ trở về Việt Nam, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời là cầu nối tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, ngày 15/4, tại Auckland, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với đại diện một số doanh nghiệp lớn của New Zealand. Phó Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp New Zealand phối hợp với các đối tác Việt Nam nỗ lực thúc đẩy các biện pháp xúc tiến thương mại và đầu tư.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp New Zealand sang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp New Zealand đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư tại Việt Nam, bày tỏ quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như chế biến sản phẩm sữa, thực phẩm, dược-mỹ phẩm, hàng không, vật liệu xây dựng…

Trong thời gian thăm New Zealand, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Wellington và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với New Zealand và trong công tác cộng đồng.

Phó Thủ tướng thông báo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam, chúc bà con Việt kiều giữ vững tinh thần đoàn kết, tích cực hòa nhập với cộng đồng New Zealand, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc, nhất là tiếng Việt và luôn hướng về quê hương, đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục