New Zealand tập trận hải quân lớn nhất nhiều thập kỷ qua

Ngày 17/2, New Zealand đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua trên các vùng biển quanh thành phố cảng Auckland.
New Zealand tập trận hải quân lớn nhất nhiều thập kỷ qua ảnh 1Tàu chiến của hải quân New Zealand. (Nguồn: rsa.org.nz)

Theo Tân Hoa xã, ngày 17/2, New Zealand đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua trên các vùng biển quanh thành phố cảng Auckland, với sự tham gia của 600 quân nhân đến từ 14 quốc gia và 5 tàu chiến đến từ New Zealand, Australia và Hàn Quốc.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Jonathan Coleman nói: "Cuộc tập trận Hải quân về chống thủy lôi và lặn ở Tây Thái Bình Dương (WPNS) là cơ hội tốt để New Zealand hợp tác với các đối tác nhằm kiểm nghiệm khả năng sẵn sàng ứng phó trước thiên tai ở Nam Thái Bình Dương."

Kịch bản diễn tập giả định quần đảo Barclay của quốc gia Nam Thái Bình Dương này phải hứng chịu một trận động đất mạnh 8,9 độ ríchte tạo ra một cơn sóng thần lớn quét qua.

Các tuyến vận tải đường thủy chính vào thủ đô bị gián đoạn trong khi thủy lôi và các vật nổ còn sót lại từ Thế chiến II xuất hiện rải rác ở các vùng duyên hải.

Khi đó, một nhóm đặc nhiệm đa quốc gia do các nhân viên của New Zealand dẫn đầu, sẽ được triển khai để mở các tuyến vận tải thủy mới tới các khu vực duyên hải không bị tàn phá nhằm giúp vận chuyển hàng hóa và nhân lực đến cứu trợ thiên tai.

Cuộc tập trận WPNS, kéo dài tới ngày 7/3, có sự tham gia của các binh sỹ tới từ Australia, Canada, Chile, China, France, Indonesia, Japan, Malaysia, Peru, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục