New Zealand thúc đẩy cấp thị thực cho người thân nạn nhân vụ xả súng

New Zealand muốn tạo thuận lợi nhất để người thân của các nạn nhân, gồm cả những người đã thiệt mạng và bị thương, có mặt kịp thời tại nước này.
New Zealand thúc đẩy cấp thị thực cho người thân nạn nhân vụ xả súng ảnh 1Đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Christchurch, New Zealand. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 18/3, Cơ quan di trú New Zealand cho biết sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc cấp thị thực cho các gia đình người nhà nạn nhân của vụ tấn công xả súng kinh hoàng tại hai nhà thờ Hồi giáo thuộc thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15/3.

[Vụ xả súng tại New Zealand: Nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân]

Lãnh đạo Cơ quan di trú Steve McGill cho biết New Zealand muốn tạo thuận lợi nhất để người thân của các nạn nhân, gồm cả những người đã thiệt mạng và bị thương, có mặt kịp thời tại nước này.

Hiện mọi công tác chuẩn bị cho đám tang và chữa trị những người bị thương đang được tiến hành khẩn trương tại thành phố Christchurch./.

Tin cùng chuyên mục