New Zealand tiếp quản vị trí thành viên không thường trực HĐBA

New Zealand cùng Angola, Malaysia, Venezuela và Tây Ban Nha đã tiếp quản vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
New Zealand tiếp quản vị trí thành viên không thường trực HĐBA ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: epa.govt.nz)

Ngày 1/1, New Zealand cùng các nước Angola, Malaysia, Venezuela và Tây Ban Nha đã tiếp quản vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Các vị trí này trước đó thuộc về Australia, Argentina, Luxemburg, Hàn Quốc và Rwanda.

Báo chí New Zealand đánh giá việc nước này tiếp quản vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề và kỳ vọng to lớn.

Dự kiến 85% vấn đề mà New Zealand và các nước thành viên không thường trực khác phải nỗ lực giải quyết là về hòa bình Trung Đông hoặc châu Phi. Các vấn đề khác mới nổi lên cũng cần phải xử lý như vấn đề Ukraine, Syria, Mali, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và các vụ tai nạn hàng không mới đây.

Theo Hiến chương Liên hợp quốc, 10 quốc gia thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an sẽ được Đại hội đồng bầu vào tháng 10 hàng năm, mỗi năm bầu ra một nhóm gồm 5 nước. Các nước thành viên sẽ luân phiên nhau theo thứ tự bảng chữ cái để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an từng tháng trong năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục