"New Zealand tự hào là đối tác tin cậy của Việt Nam"

Toàn quyền New Zealand khẳng định New Zealand tự hào khi trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực hai nước có thế mạnh.
Ông Jerry Mateparae, Toàn quyền New Zealand, khẳng định: New Zealand tự hào khi đã trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh, đặc biệt là thực phẩm và đồ uống, lâm sản, xây dựng, hàng không và giáo dục.

Ông Jerry Mateparae, Toàn quyền New Zealand đã khẳng định như vậy tại buổi gặp gỡ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và hơn 100 quan chức, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand vào tối 7/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Toàn quyền New Zealand đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quan hệ thương mại giữa New Zealand và Việt Nam trong thời gian gần đây và tiềm năng có thể còn phát triển mạnh hơn nữa. Kể từ khi thỏa thuận Hợp tác toàn diện được ký kết năm 2009, thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng trưởng khoảng 70%, cao nhất từ trước đến nay. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều về hàng hóa và dịch vụ giữa New Zealand và Việt Nam năm 2012 đã đạt gần 700 triệu USD, tăng 15% so với năm 2011.

Trong 5 năm qua kể từ năm 2008, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của New Zealand sang Việt Nam đã tăng 60%, nhờ đó Việt Nam đã trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong khối ASEAN của New Zealand. Ông Jerry Mateparae cho rằng, những kết quả đã đạt được đã đem lại sự tự tin cao trong mối quan hê hợp tác đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. New Zealand và Việt Nam là hai đất nước bằng hữu lâu dài, chúng ra đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực có thể hợp tác.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, ông Jerry Mateparae cho rằng: Đây là đô thị lớn nhất của Việt Nam và là điểm đến hứa hẹn cho hợp tác kinh tế với New Zealand. Cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở đây và cộng đồng doanh nhân New Zealand sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta đạt mục tiêu tổng giá trị thương mại hai chiều đat 1 tỷ USD vào năm 2015. Đây là mục tiêu chung của hai nước và hiện đang tiến triển tốt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt này, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng và doanh nghiệp New Zealand vào những thành tựu của thành phố.

Hiện New Zealand có 8 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng số vốn trên 18,5 triệu USD. Theo ông Lê Mạnh Hà, đây là con số còn rất khiên tốn so với tiềm năng của hai bên và bày tỏ tin tưởng rằng việc hai nước ký kết Chương trình hành động giai đoạn 2013-2016, cùng với Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần sẽ tạo sức bật mới, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, đưa giá trị thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD vào năm 2015. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người và doanh nhân nước ngoài, trong đó có New Zealand, làm ăn, sinh sống ổn định, lâu dài tại thành phố./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục