New Zealand và Mỹ tăng quan hệ đối tác chiến lược

New Zealand và Mỹ đã tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường mối quan hệ "đối tác chiến lược" ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong khuôn khổ cuộc Đối thoại Chiến lược Mỹ - New Zealand tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 23/5, các quan chức chính phủ và quốc phòng hai nước đã tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường mối quan hệ "đối tác chiến lược" trong nhiều lĩnh vực ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tham gia cuộc đối thoại về phía Mỹ có Thứ trưởng Ngoại giao William J. Burns và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bede Corry, trong khi phía New Zealand là các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính.

Tuyên bố chung của cuộc đối thoại cho biết các vấn đề được đưa ra thảo luận trong cuộc đối thoại gồm việc Mỹ chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tình hình tại các khu vực hai bên cùng quan tâm như bán đảo Triều Tiên; và những vấn đề trong quan hệ đối tác chiến lược như Afghanistan, các hoạt động gìn giữ hòa bình và chính sách an ninh mạng.

Hai bên cũng đã thảo luận về sự hợp tác trong các cấu trúc kinh tế và chiến lược của khu vực, trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)...

Các lĩnh vực hợp tác khác bao gồm an ninh hàng hải, chính sách phát triển, kinh tế bền vững, dân chủ và luật pháp, cùng vấn đề môi trường, trong đó bao gồm một đề xuất chung thiết lập hành lang bảo vệ biển lớn nhất thế giới trên biển Ross ở Nam cực.

Đại diện phái đoàn hai nước cho biết họ đã nhất trí thường xuyên tiếp xúc song phương ở tất cả các cấp. Cuộc Đối thoại Chiến lược Mỹ - New Zealand tiếp theo sẽ được tiến hành vào nửa cuối năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục