New Zealand và Mỹ tiến hành tập trận quân sự chung

Lực lượng Quốc phòng New Zealand thông báo các binh sỹ nước này và Mỹ đã bắt đầu một trong các cuộc tập trận quân sự chung thường niên lớn nhất trong năm.
New Zealand và Mỹ tiến hành tập trận quân sự chung ảnh 1Quân đội New Zealand. (Nguồn: AP)

Theo THX, lực lượng Quốc phòng New Zealand (NZDF) ngày 9/5 thông báo các binh sỹ nước này và Mỹ đã bắt đầu một trong các cuộc tập trận quân sự chung thường niên lớn nhất trong năm 2014.

Trong một tuyên bố, NZDF cho biết cuộc tập trận Alam Halfa 2014, diễn ra tại Doanh trại Quân đội Waiouru trên Đảo Bắc ở miền Trung New Zealand, với sự tham gia của pháo binh, công binh, các đơn vị hỗ trợ chiến đấu và lực lượng Không quân New Zealand.

Cuộc tập trận này nhằm đồng bộ hóa các nỗ lực và nguồn lực, đồng thời chứng tỏ tính linh hoạt và khả năng thích nghi trước các môi trường chiến đấu trong tương lai.

Tuyên bố có đoạn viết: "Mặc dù NZDF đã rút khỏi các cam kết lớn tại Afghanistan và Timor Leste, chúng ta vẫn phải duy trì một lực lượng quốc phòng tinh nhuệ, linh hoạt và có năng lực."

 

Cuộc tập trận Alam Halfa, kéo dài đến cuối tháng 5, cũng có sự tham gia của "một nhóm nhỏ thuộc Lục quân và Lính thủy đánh bộ Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục