Neymar lập công, Italy tiếp tục ôm hận trước Brazil

Trong trận cầu tâm điểm bảng A Confederations Cup, đội tuyển Brazil đã giành chiến thắng thuyết phục trước Italy với tỷ số 4-2.
Trong trận cầu tâm điểm bảng A Confederations Cup 2013, đội tuyển Brazil đã giành chiến thắng thuyết phục trước Italy với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp đội chủ nhà thẳng tiến vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng A. Trong khi đó, đã hơn 30 năm qua, kể từ World Cup 1982, Azzurri chưa một lần biết tới cảm giác chiến thắng trước Brazil. Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ Brazil đã ào lên tấn công với những pha hãm thành liên tiếp nhưng hàng phòng ngự của Italy đã thi đấu vô cùng chắc chắn. Phải chờ tới phút bù giờ thứ nhất các cổ động viên của đội chủ nhà mới có cơ hội ăn mừng. Người lập công chính là trung vệ Dante. Cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich đã tận dụng cơ hội thành công sau khi bóng nảy ra từ pha đánh đầu cận thành của Fred. Bước sang hiệp hai, đội tuyển Italy đã thi đấu tích cực hơn và họ đã được đền đáp ngay ở phút 50. Sau pha kiến tạo tinh tế của Mario Balotelli, Emanuele Giaccherini băng xuống và dứt điểm lạnh lùng để san bằng tỷ số. Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Neymar đã có một pha dứt điểm đẳng cấp để đưa Brazil vươn lên dẫn trước 2-1. Đây là bàn thắng thứ 3 của Neymar kể từ đầu giải, giúp anh bám sát Fernando Torres của Tây Ban Nha trong cuộc đua giàng ngôi Vua phá lưới. Cách biệt được nâng lên thành hai bàn ở phút thứ 66, và người lập công là Fred. Số 9 của Brazil nhận đường chuyền dài của Marcelo, chiến thắng trong pha tì đè với Giorgio Chiellini và dứt điểm quyết đoán để hạ gục Gianluigi Buffon một cách đầy đẳng cấp. Phút thứ 71, sau một pha lộn xộn trong vòng cấm địa, Chiellini đã giúp Italy thắp lên chút hy vọng khi ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Trong những phút cuối trận, do mải mê hãm thành Brazil, các hậu vệ Italy đã khá chủ quan trong nhiệm vụ phòng ngự. Họ bị trừng phạt ở phút thứ 89 khi Fred lập công mang về bàn thắng ấn định tỷ số 4-2. Chiến thắng này giúp Brazil vững vàng ngồi trên ngôi đầu của bảng A với 3 trận toàn thắng. Còn Italy nhiều khả năng sẽ phải gặp đối thủ nặng ký Tây Ban Nha ở vòng bán kết. Đó sẽ là cơ hội để cho đội bóng áo Thiên Thanh trả được món nợ đã vay ở trận chung kết EURO 2012. "Chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp hai và xứng đáng có bàn gỡ hòa. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi họ không bị nao núng sau các bàn thua" - huấn luyện viên Cesare Prandelli chia sẻ sau trận đấu. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Mexico đã đánh bại Nhật Bản 2-1 nhờ một cú đúp của Javier Hernandez. Tuy nhiên, trận thắng này chỉ mang ý nghĩa danh dự bởi cả hai đội đều đã bị loại từ lượt đấu trước. Đội hình thi đấu:Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Luiz (Dante 33’), Marcelo, Gustavo, Hernanes, Hulk (Fernando 76’), Oscar, Neymar (Bernard 68’), Fred. Italy: Buffon, Abate (Maggio 30’), Bonucci, De Sciglio, Chiellini, Candreva, Aquilani, Marchisio, Montolivo (Giaccherini 26’), Diamanti (El Shaarawy 71’), Balotelli. Kết quả: Brazil 4-2 Italy Ghi bàn: Dante 45’, Neymar 55’, Fred 66’, 88’ - Giaccherini 51’, Chiellini 71’./.
Neymar lập công, Italy tiếp tục ôm hận trước Brazil ảnh 1
Các cầu thủ Brazil ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: Getty)
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục