Neymar tỏa sáng rực rỡ đưa Brazil sớm vào bán kết

Thần đồng Neymar đã ghi một bàn và kiến tạo bàn còn lại giúp Brazil hạ gục Mexico 2-0, qua đó sớm giành vé vào bán kết Confeds Cup.
Brazil đã trở thành đội đầu tiên lọt vào bán kết Confederations Cup 2012 sau khi dễ dàng đánh bại Mexico 2-0 nhờ sự tỏa sáng của thần đồng Neymar. Tân binh của Barcelona là người mở tỷ số ngay từ phút thứ 9 với một cú volley đẹp mắt, trước khi chính anh có pha đi bóng cực kỳ kỹ thuật đột nhập vào vòng cấm Mexico rồi chuyền bóng như đặt để Jo ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà ở phút bù giờ. Ở lượt ra quân, Brazil cũng đã hạ Nhật Bản 3-0, trong đó Neymar và Jo cũng đều ghi được bàn thắng. Và như thế, vớ 6 điểm trong tay, Brazil đã nghiễm nhiên giành vé đầu tiên vào bán kết dù còn phải gặp Italy ở lượt cuối vòng bảng. Trong khi đó, hai bàn khi được từ đầu giải đã nâng số bàn thắng mà Neymar ghi được cho đội tuyển Brazil  trong 15 trận gần nhất lên 13 bàn. Tiền đạo 21 tuổi mang áo số 10 này cũng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuy vậy, Neymar khiêm tốn cho rằng thành công của toàn đội mới là điều mà anh quan tâm và vẫn đang cố gắng hết sức để có thể thi đấu tốt hơn nữa. Trận đấu với Mexico ở Fortaleza là lần đầu tiên Brazil chơi tại sân này kể từ hồi năm 2002. Hồi đó, họ đã ăn mừng chức vô địch tại Nhật-Hàn bằng… thất bại 0-1 trước Mexico trong một trận giao hữu. Lần này, chỉ sau 9 phút bóng lăn thì ký ức đau buồn ấy đã được xóa sạch sau khi Neymar có cú sút tuyệt đẹp bằng chân trái hạ gục thủ môn đối phương. Từ đường tạt bóng của Alves, hậu vệ của Rodriguez của Mexico đã luống cuống đánh đầu phá bóng vụng về, vô tình tạo điều kiện cho Neymar có cơ hội nhả đạn. Sau đó, chính Alves là người có cơ hội gia tăng cách biệt khi thực hiện cú lốp bóng buộc thủ thành Jose Corona của Mexico vất vả đẩy qua xà ngang. Tiếp đó, ngôi sao của Chelsea là Oscar đã đưa được bóng vào lưới Mexico, song không được trọng tài Howard Webb công nhận. Trận đấu diễn ra trong thế trận một chiều, cho dù trung vệ David Luiz của Brazil bị vỡ mũi sau pha tranh chấp với cầu thủ đối phương, khiến Brazil phải thi đấu với 10 người trong một thời gian dài khi Luiz được chăm sóc y tế. Mặc dầu vậy, Mexico cũng không chọc được mành lưới đội chủ nhà dù đã tung cả Javier Hernandez lẫn Giovanni dos Santos ra sân.
Neymar tỏa sáng rực rỡ đưa Brazil sớm vào bán kết ảnh 1
Neymar có pha đi bóng kỹ thuật trước khi chuyền bóng để Jo ấn định tỷ số 2-0 (Nguồn: AFP)
Không những thế, đến phút bù giờ, hàng thủ Mexico lại bị Neymar trừng phạt bằng pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ rồi chuyền bóng để Jo ấn định tỷ số 2-0 bằng pha đặt lòng đơn giản./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục