Nga: Anh hùng lao động Việt Nam Areshev qua đời

Giáo sư-tiến sỹ Evgheny Areshev, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Zarubezhneft, Anh hùng lao động Việt Nam đã qua đời ngày 29/5.
Chiều 31/5, đông đảo các chuyên gia dầu-khí và bạn bè Nga cùng đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt ở Nga, do Đại sứ Phạm Xuân Sơn dẫn đầu, đã tiễn đưa giáo sư-tiến sỹ khoa học Evgheny Areshev, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Zarubezhneft, Anh hùng lao động Việt Nam, Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực dầu-khí, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang ở Mátxcơva.

Giáo sư-tiến sỹ khoa học Areshev sinh ngày 5/9/1938 tại Baku (Cộng hòa Azerbaijan) và mất ngày 29/5 vừa qua tại Mátxcơva.

Năm 1960 ông đã tốt nghiệp Trường Đại học dầu-khí Mátxcơva mang tên I.M.Gubkin và từ năm 2003 làm Trưởng Khoa địa chất của trường này.

Ông đã kinh qua nhiều vị trí công tác và lãnh đạo tại các công ty và tập đoàn dầu khí Liên Xô và Nga, từng làm chuyên gia nhiều năm tại Algeria (1979-1981) và Việt Nam (1988-1992), là tác giả của 107 công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dầu-khí.

Do đã đóng góp công lao to lớn để phát triển ngành dầu-khí Nga và Việt Nam, ông đã được tặng nhiều giải thưởng cao quý của hai nhà nước, trong đó có danh hiệu Anh hùng lao động Việt Nam, Huy chương hữu nghị của Việt Nam và Giải thưởng Hồ Chí Minh cho sự đóng góp to lớn vào việc phát hiện dầu trong móng mỏ Bạch Hổ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục