Nga áp thuế xuất khẩu lúa mỳ do giá ngũ cốc trong nước tăng

Chính phủ Nga cho biết sẽ áp thuế đánh vào hoạt động xuất khẩu lúa mỳ từ ngày 1/2/2015, trong nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng giá ngũ cốc trong nước gia tăng.
Nga áp thuế xuất khẩu lúa mỳ do giá ngũ cốc trong nước tăng ảnh 1Nông dân Nga đang thu hoạch lúa mỳ. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Nga cho biết sẽ áp thuế đánh vào hoạt động xuất khẩu lúa mỳ từ ngày 1/2/2015, trong nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng giá ngũ cốc trong nước gia tăng.

Cuối ngày 25/12, Moskva thông báo thuế áp với lúa mỳ xuất khẩu sẽ bằng 15% giá bán/tấn cộng với 7,5 euro và như vậy mức thuế không thấp hơn 35 euro (43 USD)/tấn. Thời gian áp thuế sẽ kéo dài từ 1/2/2015 đến ngày 30/6/2015.

Các nhà quan sát đánh giá quyết định này của Chính phủ Nga sẽ gây thêm khó khăn cho các doanh nghiệp Xứ Bạch dương.

Tuy nhiên, người đứng đầu Hiệp hội Ngũ cốc Nga, Arkady Zlochevsky, cho biết mức áp thuế đối với lúa mỳ xuất khẩu sẽ giúp hạ giá lúa mỳ trong nước 15%, đồng thời giúp chính phủ “lấp đầy” kho dự trữ lương thực.

Theo Cơ quan tư vấn về nông nghiệp SovEcon, Moskva sẵn sàng mua lúa mỳ loại ba với mức giá 10.100 ruble (186 USD)/tấn.

Tuần trước, Nga đã áp đặt các biện pháp kiểm soát không chính thức đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, với việc giám sát chặt chẽ hơn về chất lượng và hạn chế lượng hàng vận chuyển bằng đường sắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục