Nga bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ những biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Nga bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 29/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ những biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cho rằng những biện pháp đó không tuân theo lẽ thường và là hệ quả từ những chính sách yếu kém của Phương Tây.

Phát biểu tại Havana trước cuộc họp kín với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez, ông Lavrov nói: “Chúng tôi bác bỏ những biện pháp trừng phạt này, đặc biệt là những biện pháp do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bảo trợ, vốn đi ngược lại lẽ thường, liên quan đến các sự kiện ở Ukraine.”

Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Moskva có thể gây bất lợi cho các nhà du hành vũ trụ Mỹ trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Hãng Interfax dẫn lời ông Rogozin nói tại Crimea: “Nếu mục đích của họ là giáng một đòn vào ngành chế tạo rocket của Nga thì chắc chắn họ sẽ khiến các nhà du hành trên ISS của họ gặp nguy hiểm”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục