Nga bác bỏ thông tin xây dựng căn cứ quân sự mới tại Syria

Trong thông cáo báo chí ra ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Nga không có bất cứ kế hoạch nào nhằm xây dựng các căn cứ quân sự mới tại Syria."
Nga bác bỏ thông tin xây dựng căn cứ quân sự mới tại Syria ảnh 1Dân quân người Kurd ở Syria. (Nguồn: EPA)

Bộ Quốc phòng Nga vừa khẳng định Nga không có kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự mới tại Syria.

Trong thông cáo báo chí ra ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Nga không có bất cứ kế hoạch nào nhằm xây dựng các căn cứ quân sự mới tại Syria."

Nguồn tin trên nhấn mạnh rằng theo các thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ký ngày 30/12/2016, Trung tâm Nga về hòa giải các bên thù địch ở Syria thực hiện giám sát chấm dứt các hành động quân sự.

Để ngăn chặn sư vi phạm cơ chế này, một trong những đơn vị thuộc trung tâm nói trên đã được triển khai tại tỉnh Aleppo, gần điểm dân cư Afrin, tại khu vực giáp ranh với các đội dân quân người Kurd và các đơn vị thuộc nhóm Quân đội Syria Tự do thuộc quyền kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin đại diện lực lượng dân quân người Kurd nói rằng Nga sẽ xây dựng căn cứ quân sự mới tại khu vực Tây-Bắc Syria, và lực lượng này đạt được thỏa thuận với Moskva về việc xem xét đào tạo nhân lực cho các đơn vị người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục