Nga bác cáo buộc của Anh về tấn công mạng, phát tán tin sai lệch

Điện Kremlin cho rằng những cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon về việc Nga phát tán những thông tin sai lệnh và tấn công mạng của các cơ sở hạ tầng quan trọng là "vô căn cứ."
Nga bác cáo buộc của Anh về tấn công mạng, phát tán tin sai lệch ảnh 1Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, ông Michael Fallon. (Nguồn: Telegraph)

Theo Reuters, ngày 3/2, Điện Kremlin cho rằng những cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon về việc Nga phát tán những thông tin sai lệnh và tấn công mạng của các cơ sở hạ tầng quan trọng là "vô căn cứ."

Tối 2/2, Bộ trưởng Fallon cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lựa chọn trở thành một đối thủ chiến lược của Phương Tây kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Theo Bộ trưởng Fallon, Tổng thống Putin đang tìm cách phá hoại Phương Tây bằng cách phát tán những thông tin sai lệnh và tấn công mạng của các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Chúng tôi lấy làm tiếc về quan điểm thù địch này của ngài bộ trưởng (Fallon). Chúng tôi chắc chắn rằng những cáo buộc như vậy là vô căn cứ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục