Nga bác cáo buộc của Mỹ về tin tăng cường quân đội ở Syria

Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ những quan ngại của Mỹ về thông tin Moskva tăng cường quân đội ở Syria, động thái mà Ngoại trưởng Mỹ cho rằng có thể làm cuộc xung đột tại nước này leo thang.
Nga bác cáo buộc của Mỹ về tin tăng cường quân đội ở Syria ảnh 1Quân chính phủ Syria. (Ảnh: dailystar)

THX đưa tin, ngày 5/9, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ những quan ngại của Mỹ về thông tin Moskva tăng cường quân đội ở Syria, động thái mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng có thể làm cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này leo thang.

Quan điểm trên được ông Kerry bày tỏ với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc điệm đàm hôm 5/9, một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ việc Nga có liên quan tới hoạt động quân sự nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc điện đàm trên được tiến hành theo đề xuất của ông Kerry và hai Ngoại trưởng đã thảo luận về "các phương diện khác nhau của tình hình Syria và khu vực xung quanh cũng như các mục tiêu của cuộc chiến chống IS và những nhóm khủng bố khác," nêu bật sự "hợp tác" giữa Moskva và Washington trong việc "hỗ trợ các nỗ lực của Liên Hợp quốc nhằm bắt đầu tiến trình chính trị ở Syria."

Hôm 31/8, hãng tin Ynet của Israel dẫn lời các quan chức Phương Tây giấu tên tiết lộ rằng Nga đang triển khai các máy bay tiêm kích tới Syria để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục