Nga bác cáo buộc của Mỹ về việc can thiệp nội bộ ở nhiều nước

Ngày 13/4, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố nước này không tham gia vào việc thay đổi chế độ và can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia khác giống như Mỹ.
Nga bác cáo buộc của Mỹ về việc can thiệp nội bộ ở nhiều nước ảnh 1Đại sứ quán Nga tại Mỹ. (Nguồn: TASS)

TASS đưa tin, ngày 13/4, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố nước này không tham gia vào việc thay đổi chế độ và can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia khác giống như Mỹ.

Đại sứ quán Nga đưa ra bình luận trên nhằm đáp lại những tuyên bố được đưa ra trong phiên điều trần hôm12/4 về việc phê chuẩn đề cử ông Mike Pompeo vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ.

Đại sứ quán Nga nêu rõ: "Chúng tôi lại một lần nữa nghe được tin nói rằng các nhà lập pháp Mỹ lẫn bản thân ông Pompeo đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về sự can thiệp của Nga vào quá trình bầu cử Mỹ."

Các tuyên bố được đưa ra trong phiên điều trần nhấn mạnh: "Họ đã ngạo mạn so sánh những can dự của Mỹ (tự nhận là thúc đẩy nền dân chủ và nhân quyền) với các hành động của Nga (cáo buộc phá hoại các nền dân chủ phương Tây và muốn tác động tới kết quả bầu cử)."

[Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng lệnh trừng phạt mới của Mỹ]

Đáp lại cáo buộc trên, Đại sứ Nga nêu rõ: "Chúng tôi muốn khẳng định lại một lần nữa rằng Nga không tham gia vào việc thay đổi chế độ, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác hoặc kích động các cuộc cách mạng. Ngược lại, phía Mỹ đã thông thạo các phương pháp đó bởi họ có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này."

Cơ quan ngoại giao này nhấn mạnh: "Mỹ thường xuyên xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác bằng việc can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Chính sách ưa thích của các cơ quan tình báo Mỹ là can thiệp vào tiến trình bầu cử của các quốc gia và tiến hành các cuộc đảo chính nhằm lật đổ những chế độ không được ưa thích."

Theo các nhà ngoại giao Nga, Washington có một kỷ lục ấn tượng về "những thành tựu" trong lĩnh vực này.

Cụ thể, phái đoàn ngoại giao Nga tại Mỹ nêu rõ: "Có rất nhiều tài liệu chứng minh sự can thiệp của Mỹ vào các cuộc bầu cử ở hàng chục quốc gia, trong đó có Ukraine, Anh, Hy Lạp, Iran, Argentina, Brazil, Bulgaria, Romania, Lào, Thái Lan, Campuchia Malaysia..."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục