Nga bác tin đóng cửa Đại sứ quán và căn cứ ở Syria

Nga đã phủ nhận thông tin nước này đóng cửa Đại sứ quán tại Damascus và rút nhân viên khỏi căn cứ hải quân ở thành phố Tartus của Syria.

Ngày 28/6, Nga đã phủ nhận thông tin nói rằng nước này đóng cửa Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus và rút nhân viên khỏi một căn cứ hải quân ở thành phố Tartus của Syria.

 

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Morocco Saad-Eddine El Othmani, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ: "Những tin đồn này chỉ là suy đoán và khiêu khích để tạo dư luận cho các mưu toan nhằm thay đổi chế độ Syria..."

 

"Đại sứ quán Nga đang hoạt động trong vai trò một phái bộ ngoại giao như thường lệ, cũng như đang đối mặt với tình hình căng thẳng và nguy hiểm," ông nói.

 

Ông Lavrov cũng bác bỏ thông tin Nga sắp sơ tán nhân viên khỏi căn cứ hậu cần hải quân ở thành phố cảng Tartus của Syria.

 

Ông khẳng định cơ sở hậu cần hải quân này vẫn đang hoạt động bình thường. Việc sơ tán căn cứ này hay rút nhân viên tại đây hiện không có trong kế hoạch.

 

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cũng xác nhận các nhân viên dân sự và binh lính Nga vẫn tiếp tục công việc tại căn cứ ở Tartus và Nga không có kế hoạch sơ tán họ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục