Nga bác tin sự cố nhà máy điện là do phá hoại

Nga đã bác bỏ tuyên bố của một phiến quân Chechnya nhận trách nhiệm gây ra thảm họa tại nhà máy thủy điện Sayano-Shushenskaya.
Các công tố viên Nga ngày 21/8 đã bác bỏ tuyên bố của một phiến quân Chechnya nhận trách nhiệm gây ra thảm họa tại nhà máy thủy điện Sayano-Shushenskaya ở Siberi cũng như vụ đánh bom liều chết tại nước Cộng hòa Ingushetia thuộc Nga.

Các công tố viên Nga cho biết các chuyên gia về bom của cơ quan tình báo nội địa FSB hoàn toàn không phát hiện thấy bất cứ dấu vết nào của chất nổ nào tại hiện trường vụ tràn nước ở nhà máy thủy điện trên.

Cùng ngày trước đó, trong một tuyên bố đăng trên trang web www.kavkazcenter.com của phiến quân Chechnya, các chiến binh này cho biết đã sử dụng lựu đạn chống tăng gây ra thảm họa tại đập thủy điện khổng lồ Sayano-Shushenskaya trong tuần qua, làm hơn 70 người thiệt mạng và mất tích.

Trong tuyên bố, một tổ chức tự xưng là "Tiểu đoàn Tuẫn đạo" đã nêu rõ cách thức mà họ tiến hành chiến dịch phá hoại nhà máy điện ở Khakasia.

Tổ chức này còn tuyên bố tiến hành "cuộc chiến kinh tế" nhằm vào Nga và cho biết đã phái các nhóm chiến binh đi khắp nước Nga để tiến hành các vụ tấn công nhằm vào hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt, nhà máy điện và đường dây tải điện.

Phát biểu sáng 21/8 khi đến thăm nhà máy thủy điện Sayano-Shushenskaya, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết Chính phủ Nga sẽ đền bù cho những gia đình có công nhân bị thiệt mạng và mất tích với mức 1 triệu rúp (hơn 31.000 USD) mỗi người, đồng thời sẽ hỗ trợ về vật chất và điều trị cho những người bị thương.

Tính đến ngày 21/8, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn ở nhà máy thủy điện này đã lên đến 26 người, 15 người bị thương và có 49 người hiện bị coi mất tích. Toàn bộ 10 tổ máy với công suất mỗi tổ máy 640MW đều đã bị hư hỏng. Dự tính chi phí sửa chữa nhà máy vào khoảng 40 tỷ rúp (1,25 tỷ USD)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục