Nga bác tin tàu Arctic Sea chở hàng "nhạy cảm"

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tàu chở gỗ Arctic Sea, mang cờ Malta cùng 15 thủy thủ người Nga, không hề chở hàng "nhạy cảm".
Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố khẳng định tàu chở gỗ Arctic Sea, mang cờ Malta cùng 15 thủy thủ người Nga, không hề chở hàng "nhạy cảm".

Tuyên bố của Nga nêu rõ "việc khám xét sơ bộ cho thấy không hề tìm được bất cứ loại hàng "nhạy cảm" nào trên con tàu này". Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng đồng thời khẳng rằng cuộc điều tra hiện đang trong giai ban đầu và chỉ có thể sơ bộ đưa ra những đánh giá như trên.

Trước đó, một số phương tiện thông tin cho rằng tàu chở gỗ Arctic Sea có chở vũ khí lậu.

Trả lời phỏng vấn tờ "Báo Nga" số ra ngày 26/8 liên quan vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban điều tra thuộc Viện kiểm sát Nga Aleksander Bastrynkin cho rằng "cần phải khám xét con tàu một cách kỹ lưỡng, sao cho mọi mờ ám xung quanh con tàu này đều được làm sáng tỏ".

Tuy nhiên, ông Bastrynkin cũng không loại trừ khả năng "con tàu có thể chở cái gì đó ngoài gỗ". Chính vì vậy, theo ông, cần phải lưu lại thủy thủ đoàn để tiến hành điều tra, nhằm làm rõ những người liên đới (nếu có).

Tàu chở gỗ Arctic Sea mang cờ Malta cùng 15 thủy thủ người Nga, xuất phát từ Phần Lan ngày 22/7 để tới Algeria, đã đột ngột bị mất liên lạc từ ngày 24/7 trên vùng biển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, ngày 17/8 phía Nga tuyên bố đã tìm tàu Arctic Sea ở gần khu vực quần đảo Cape Verde, và khẳng định con tàu này bị bắt cóc.

Vụ việc này đã trở thành một bí ẩn lớn và khiến giới chức nhiều nước "đau đầu" trong việc tìm kiếm cũng như đưa ra kết luận về con tàu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục