Nga bác tin xem xét lại vấn đề đường biên giới với Kazakhstan

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế ​Duma quốc gia Nga ông Leonid Slutsky nhấn mạnh rằng Kazakhstan là quốc gia anh em của Nga, đối tác gần gũi trong Liên minh kinh tế Á-Âu.
Nga bác tin xem xét lại vấn đề đường biên giới với Kazakhstan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Tengrinews)

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế ​Duma quốc gia Nga (Hạ viện) ông Leonid Slutsky ngày 1/2 đã khẳng định Hạ viện Nga chưa bao giờ đưa ra ý tưởng xem xét lại đường biên giới với Kazakhstan.

Theo ông Slutsky, trong những ngày gần đây các phương tiện truyền thông đại chúng Ukraine phát tán rộng rãi lời phát biểu của nghị sỹ Duma, thành viên Ủy ban các vấn đề Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), hội nhập Á-Âu và quan hệ với đồng bào Pavel Shperov, được đưa ra tại hội nghị bàn tròn diễn ra tại Duma ngày 26/1, qui cho ông này có yêu sách lãnh thổ đối với Kazakhstan.

Ông Slutsky nhấn mạnh rằng Kazakhstan là quốc gia anh em của Nga, đối tác gần gũi trong Liên minh kinh tế Á-Âu, cũng như trong lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại và nhân đạo. Giữa Nga và Kazakhstan không thể và không được xuất hiện bất cứ căng thẳng nào, hơn nữa vì lý do không có căn cứ và bịa đặt.

Ông Slutsky lưu ý rằng nghị sỹ Shperov hoàn toàn không ngụ ý nói đến vấn đề xem xét lại các đường biên giới hiện nay trong khuôn khổ Liên minh kinh tế Á-Âu giữa Kazakhstan và Nga hay yêu sách lãnh thổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục