Nga bác tuyên bố của Đức về số binh sỹ trong tập trận Zapad 2017

Ngày 9/9, Thiếu tướng Igor Konashenkov bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Leyen rằng có 100.000 binh sỹ Nga tham gia vào cuộc tập trận Zapad-2017 giữa Nga-Belarus sắp tới.
Nga bác tuyên bố của Đức về số binh sỹ trong tập trận Zapad 2017 ảnh 1Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 9/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng có 100.000 binh sỹ Nga tham gia vào cuộc tập trận Zapad-2017 giữa Nga và Belarus sắp tới.

[Belarus mời quan sát viên giám sát cuộc tập trận chung với Nga]

Trả lời báo giới, ông Konashenkov nêu rõ: “Chúng tôi ngạc nhiên trước tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen, về việc có 100.000 binh sỹ Nga được cho là tham gia vào cuộc tập trận Zapad-2017, dù vẫn chưa rõ rằng con số này đến từ đâu, cũng như mối nguy hiểm cho châu Âu liên quan đến cuộc tập trận này.”

Trước đó hôm 7/9 vừa qua, tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu tại Tallinn, Bộ trưởng Leyen cho rằng cuộc tập trận trên sẽ được coi là minh chứng cho sức mạnh và năng lực của của Nga.

Đồng thời, Bộ trưởng Leyen cho biết sẽ có hơn 100.000 binh sỹ Nga tham gia vào cuộc tập trận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục