Nga bác việc liên lạc với nhóm cố vấn tranh cử của ông Trump

Ngày 15/2, người phát ngôn điện Kremlin Peskov bác bỏ những báo cáo về các cuộc điện đàm bị chặn giữa các quan chức tình báo Nga với các thành viên nhóm vận động tranh cử của ông Trump.
Nga bác việc liên lạc với nhóm cố vấn tranh cử của ông Trump ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 15/2, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ những báo cáo về các cuộc điện đàm bị chặn giữa các quan chức tình báo Nga với các thành viên nhóm vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump.

Trước đó ngày 14/2, tờ New York Times đưa tin, phía Nga đã liên lạc với ông Paul Manafort - từng là người đứng đầu chiến dịch của ông Trump.

Các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Mỹ được báo trên phỏng vấn đã từ chối xác nhận các cộng sự khác của ông Trump từng liên lạc với phía Nga.

Phát biểu trước báo giới tại Moskva, ông Peskov đã cho rằng những thông tin trên là "không dựa vào bất cứ thực tế nào."

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn từ chức sau khi có tin nói rằng ông đã lừa dối Phó Tổng thống Mike Pence cùng các quan chức khác của Mỹ về các cuộc tiếp xúc giữa ông với phía Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục