Nga bàn giao kỹ thuật tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng

Tại Nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi đã diễn ra lễ ký biên bản bàn giao kỹ thuật đối với chiếc tàu ngầm Kilo thứ 3 cho phía Việt Nam.
Nga bàn giao kỹ thuật tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng ảnh 1Tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng tại nhà máy Admiralty Verfi sau chuyến thử nghiệm

Theo thông tin từ Nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi, ngày 14/3 vừa qua tại nhà máy này đã diễn ra lễ ký biên bản bàn giao kỹ thuật đối với chiếc tàu ngầm Kilo thứ 3 cho phía Việt Nam.

Chiếc tàu ngầm Kilo này được đặt tên là HQ 184 Hải Phòng.

Chương trình thử nghiệm quốc gia đã được tiến hành tại khu vực Kaliningrad. Tàu ngầm trở về nhà máy vào đầu tháng Ba.

Trong thời gian thử nghiệm tàu ngầm thực hiện hơn 20 lần lặn và hoạt động dưới mặt nước hơn 60 giờ.

Sắp tới là giai đoạn đào tạo và bàn giao điều khiển tàu ngầm này đối với thủy thủ đoàn Việt Nam. Các thử nghiệm ven bờ sẽ diễn ra vào cuối tháng Năm tới.

Dự kiến, tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng sẽ được bàn giao cho Việt Nam trong năm nay.

Hợp đồng về việc Nga cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu ngầm đã được ký kết năm 2009 trong thời gian chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Moskva.

Hợp đồng này còn bao gồm qui trình đào tạo thủy thủ đoàn và cung cấp các trang bị kỹ thuật liên quan cần thiết cho phía Việt Nam.

Tàu ngầm đóng cho Việt Nam được nhà máy đặt tên là Dự án 636.1. Lớp tàu này được cập nhật những công nghệ đóng tàu hiện đại nhất hiện nay, trang bị nhiều công nghệ mới cho phép gia tăng đáng kể khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa.

Vũ khí trang bị cho tàu cũng thuộc loại hiện đại nhất hiện nay. Trong đó nổi bật là tổ hợp tên lửa tấn công đa năng Club-S, có khả năng tấn công cả mục tiêu tàu chiến mặt nước và trên bờ.

Do đặc điểm tiếng ồn cực thấp, các chuyên gia quân sự NATO đặt cho lớp tàu ngầm này biệt danh "Hố đen trong đại dương”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục