Nga đào tạo thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam

Nga bàn giao trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm Việt Nam

Ngày 5/11, đại diện hai nước Nga và Việt Nam đã ký kết văn bản về việc chuyển giao trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm tại Cam Ranh cho Hải quân Việt Nam.
Nga bàn giao trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm Việt Nam ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với cán bộ, chiến sĩ hải quân Tàu ngầm Hà Nội. (Ảnh: Đức Tám TTXVN)

Theo Đài tiếng nói nước Nga, ngày 5/11, tại thủ đô Moskva, đại diện hai nước Nga và Việt Nam đã ký kết văn bản về việc chuyển giao trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm tại Cam Ranh cho Hải quân Việt Nam.

Lễ bàn giao trọng thể sẽ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2014, nhân ngày chiếc đầu tiên trong lô hàng sáu tàu ngầm thuộc dự án Kilo 636 cập cảng Cam Ranh, vốn trước đây từng là căn cứ hải quân Liên Xô ở Việt Nam.

Trước đây, hơn 40 sĩ quan Hải quân Việt Nam đã trải qua một năm rưỡi học tập tại Nga theo chương trình đào tạo các giáo viên và huấn luyện viên cho trung tâm đào tạo.

Hợp đồng cung cấp sáu tàu ngầm diesel-điện "Varshavyanka" cho Việt Nam đã được ký kết vào năm 2009.

Hợp đồng đồng thời dự trù việc đào tạo các thủy thủ đoàn của Việt Nam.

Trong chuyến thăm Nga hồi tháng 5/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tới thăm các cán bộ, chiến sỹ hải quân Việt Nam tham gia lớp huấn luyện tại tỉnh Kaliningrad.

Việc Việt Nam trang bị tàu ngầm hiện đại thuộc lớp Kilo là nhằm mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng hải quân Việt Nam từng bước chính quy, hiện đại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục