Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc

Đầu mùa Thu này, Tổ hợp công nghiệp quân sự Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Trung Quốc ký hợp đồng bán ít nhất 6 tiểu đoàn S-400, trị giá hơn 3 tỷ USD.
Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:RIA Novosti)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 26/11, báo Vedomosti dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã ký với Trung Quốc một hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 "Triumph."

Theo nguồn tin, đầu mùa Thu này, Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ký một hợp đồng bán ít nhất 6 tiểu đoàn S-400 trị giá hơn 3 tỷ USD.

Tuy nhiên, các đại diện của Rosoboronexport và tập đoàn Nga Almaz-Antey (đơn vị phát triển hệ thống S-400) vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Theo Giám đốc Trung tâm môi trường chiến lược Nga Ivan Konovalov, có khả năng S-400 sẽ được triển khai ở miền Nam Trung Quốc để kiểm soát không phận Đài Loan và các đảo tranh chấp ở vùng biển xung quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục