Nga bán vũ khí hơn 2 tỷ USD cho Lybia

Theo tạp chí "New African" số ra mới đây, trong thời gian tới, Nga sẽ chuyển giao cho Lybia 3 tàu tuần tiễu mang tên lửa Molnya (Tia Chớp) với tổng trị giá 150 triệu USD.

Theo tạp chí "New African" số ra mới đây, trong thời gian tới, Nga sẽ chuyển giao cho Lybia 3 tàu tuần tiễu mang tên lửa Molnya (Tia Chớp) với tổng trị giá 150 triệu USD.
 
Đây là hợp đồng vũ khí đầu tiên của Nga với Lybia sau khi Mátxcơva ký hiệp định xóa khoản nợ 4,6 triệu USD cho Lybia để đổi lấy những hợp đồng mới về quân sự và dân sự song phương.
 
Theo thỏa thuận giữa hai bên, toàn bộ các hợp đồng về chuyển giao vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga cho Lybia có tổng trị giá trên 2 tỷ USD và kéo dài khoảng 10 năm.
 
Lybia là đối tác truyền thống của Nga trên thị trường vũ khí. Thời Liên Xô trước đây, Mátxcơva từng chuyển giao cho Tripoli xe bọc thép, máy bay, hệ thống phòng không, tàu chiến.
 
Sau một thời gian gián đoạn, hợp tác quân sự song phương đã được nối lại kể từ khi lãnh đạo hai nước thực hiện các cuộc viếng thăm lẫn nhau năm 2008./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục