Nga bắt đầu bán vé xem Đại hội Olympic Sochi 2014

Ban tổ chức Đại hội thể thao Olympic mùa Đông Sochi-2014 của Nga đã bắt đầu bán vé xem với mức giá từ gần 17 USD đến gần 1.700 USD.
Ngày 6/2, đúng một năm trước khi diễn ra các trận đấu của Đại hội thể thao Olympic mùa Đông Sochi-2014 (Olympic Sochi-2014), Ban tổ chức sự kiện thể thao quốc tế lớn này của Nga đã bắt đầu bán vé qua mạng www.sochi2014.com và qua các đại lý chính thức với mức giá từ 500 rúp đến 50.000 rúp (gần 17 USD đến gần 1.700 USD).

Ban tổ chức Olympic Sochi-2014 cho biết giá vé xem các trận đấu tại Olympic Sochi-2014 đã được thỏa thuận với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Cụ thể, giá vé thấp nhất 500 rúp dành cho khán giả các môn thi đấu gồm trượt tuyết, trượt tuyết bắn súng, trượt cầu..., trong khi giá vé cao nhất 50.000 rúp dành cho khán đài A trong lễ khai mạc và bế mạc của Đại hội Olympic mùa Đông Sochi-2014.

Gần 1/2 số vé của Olympic Sochi-2014 sẽ có mức giá dưới 3.000 rúp (100 USD). Đồng thời, từ mùa Thu tới, tại thủ đô Mátxcơva và thành phố Sochi sẽ mở các trung tâm bán vé xem các trận đấu tại Olympic Sochi-2014.

Tất cả những ai có hành động phe vé đều bị phạt hành chính với mức cao gấp 10-20 lần giá vé gốc, còn các tổ chức phe vé sẽ bị phạt từ 500.000 rúp đến 1.000.000 rúp hoặc bị tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 90 ngày đêm.

Từ ngày 6/2, chính quyền thủ đô Mátxcơva và những thành phố lớn của Nga đều đã lắp đồng hồ đếm ngược đến ngày khai mạc Olympic Sochi-2014 vào 6/2/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục