Nga bắt đầu hạn chế các nguồn cung than đá cho Ukraine

Theo Reuters, phát biểu tại Quốc hội Ukraine ngày 27/11, Bộ trưởng Năng lượng Volodymyr Demchyshyn cho biết Nga đã bắt đầu hạn chế các nguồn cung than đá cho nước này.
Nga bắt đầu hạn chế các nguồn cung than đá cho Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: worldbulletin.net)

Theo Reuters, phát biểu tại Quốc hội Ukraine ngày 27/11, Bộ trưởng Năng lượng Volodymyr Demchyshyn cho biết Nga đã bắt đầu hạn chế các nguồn cung than đá cho nước này.

Tuy nhiên, ông Demchyshyn nhấn mạnh Kiev vẫn còn 1 tháng được nhận nguồn cung than đá, đủ để đảm bảo việc duy trì hoạt động cho hệ thống sản xuất điện lên tới 50 ngày nữa.

Ông cũng cho biết hiện Ukraine vẫn còn 16,5 tỷ m3 khí đốt dự trữ, đủ để phục vụ mục đích sưởi ấm trong mùa Đông.

Trước đó, hôm 24/11, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cảnh báo nước này có thể sẽ cắt nguồn cung than đá nhằm trừng phạt Ukraine do Kiev từ chối giúp Moskva xây dựng lại hệ thống đường dây điện tới Crimea./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục