Nga: Bắt đầu triển lãm vận tải hàng không quốc tế

Triển lãm vận tải hàng không quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Ulyanovsk với sự tham gia của nhiều hãng chế tạo máy bay lớn.
Triển lãm vận tải hàng không quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Ulyanovsk của Nga với sự tham gia của nhiều công ty chế tạo máy bay và vận chuyển hàng không lớn đến từ Anh, Đức, Canada, Séc, Pháp và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Cũng trong khuôn khổ triển lãm hàng không này, một chương trình biểu diễn trên không sẽ diễn ra ngày 23/4 với sự tham gia của nhiều loại máy bay.

Theo ông Andrey Fomin, Tổng biên tập Tạp chí Cất cánh của Nga, thành phố Ulyanovsk, thủ phủ hàng không của Nga - nằm ở khu vực gần sông Volga là một đầu mối hàng không lớn cả về mặt vận chuyển và sản xuất.

Ulyanovsk là nơi đặt nhà máy Aviastar, chuyên chế tạo các phi cơ Ruslan cỡ lớn nhất thuộc loại máy bay vận tải AN-124 và TU-204 của Nga. Hiện Aviastar còn đang tiến hành nghiên cứu nâng cấp hiện đại hóa loại máy bay vận tải IL-76 cùng nhiều dự án khác.

Với mục tiêu chiến lược nâng tầm Aviastar thành một trung tâm sản xuất máy bay vận tải ở Nga, Tập đoàn chế tạo máy bay Nga dự kiến hợp tác với một số nước cùng sản xuất máy bay vận tải hạng vừa, phi cơ vận tải đa năng tầm trung và một số dự án khác như chương trình Nga-Ukraine sản xuất máy bay AN-70. Ngoài ra, Nga còn có chương trình đào tạo các phi công ngay tại Trường Hàng không dân dụng Ulyanovsk.

Sự kiện đang diễn ra tại Ulyanovsk không chỉ củng cố vị trí kỹ thuật hàng không Nga trên thị trường thế giới, mà còn tạo điều kiện phát triển ứng nghiệm cho các khu vực trên toàn quốc.

Triển lãm vận tải hàng không quốc tế chính là nơi giới thiệu những công nghệ và vật liệu hàng không, các trang thiết bị khoang máy bay và phụ trợ trên mặt đất dành cho các khí cụ bay, tổ hợp công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật dành cho phi trường, hệ thống định vị, hệ thống thông tin liên lạc và điều khiển bay cùng nhiều mẫu hiện vật khác nữa.

Đến với triển lãm, khách hàng còn được chiêm ngưỡng nhiều thế hệ máy bay vận tải của Nga và nhiều nước khác như AN-124, IL-76, Boeing, Diamond, Yak-18, TU-204SM./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục