Nga bắt giữ băng đảng từng trấn cướp người Việt

Sáu thành viên băng đảng này, trong đó tên cầm đầu, 32 tuổi, từng có tiền án về tội thực hiện hàng loạt vụ cướp, đã bị bắt giữ.

Các nhân viên điều tra hình sự thành phố Krasnoyarsk ở Siberia đã chặn đứng hoạt động của một nhóm tội phạm từng trấn cướp các di dân lao động người Trung Quốc và Việt Nam tại Nga.

Sáu thành viên băng đảng này, trong đó tên cầm đầu, 32 tuổi, từng có tiền án về tội thực hiện hàng loạt vụ cướp, đã bị bắt giữ.

 

Hãng tin Interfax cho biết trận phục kích đã bắt giữ toàn bộ các thành viên nhóm tội phạm này.

 

Tất cả nghi phạm đều là công dân Kyrgizya và cũng là di dân đến Krasnoyarsk để kiếm sống.

 

Trong quá trình điều tra, nhân viên công lực phát hiện rằng trong các vụ việc, bọn cướp đều có cùng thủ đoạn gây án.

 

Đầu tiên, chúng theo dõi những người nước ngoài ở gần chợ, sau đó dùng dao hoặc súng đe dọa, khống chế nạn nhân để đưa đến những nơi hoang vắng, rồi cướp toàn bộ vật dụng có giá trị như điện thoại di động, đồ trang sức và tiền bạc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục