Nga bắt giữ nhiều người biểu tình trước Đại sứ quán Myanmar

Cảnh sát Nga đã bắt giữ khoảng 20 người vì vi phạm trật tự công cộng trước trụ sở Đại sứ quán Myanmar ở Moskva, tất cả những người bị bắt giữ đều là người gốc Bắc ​Kavkaz.
Nga bắt giữ nhiều người biểu tình trước Đại sứ quán Myanmar ảnh 1Những người Hồi giáo ở Moskva tập trung trước ĐSQ Myanamar tại Moskva bày tỏ sự ủng hộ với người Rohingya ở Myanmar. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/9, cảnh sát thủ đô Moskva của Nga đã bắt giữ khoảng 20 người vì vi phạm trật tự công cộng trước trụ sở Đại sứ quán Myanmar ở Moskva.

Tuy nhiên theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, vẫn còn khoảng 20-25 người tụ tập tại đây.

Quyền lãnh đạo cơ quan báo chí Sở Nội vụ Moskva Yuri Titov cho biết đã có 20 người bị bắt giữ vì vi phạm trật tự công cộng trên phố Bolshaia Nikitskaia trước Đại sứ quán Myanmar, tất cả đều được đưa về đồn cảnh sát.​

[Đại sứ quán Myanmar tại Indonesia bị tấn công bằng bom xăng ]

Hiện đã có 17 người bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Trong khi đó, hãng tin TASS cho biết trong số người bị bắt giữ có 15 nam giới và 2 phụ nữ, tất cả đều là người gốc Bắc ​Kavkaz.

Hiện tại, trụ sở Đại sứ quán Myanmar đã được tăng cường bảo vệ, trong khi các đội cảnh sát và đặc nhiệm thuộc lực lượng cảnh vệ Moskva cũng đang canh gác tại đây.

Cùng ngày, tại Cộng hòa Chechnya thuộc Nga cũng đã diễn ra cuộc mít tinh với khoảng 1 triệu người tham gia để ủng hộ cho những người Rohingya tại Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục