Nga bắt giữ tàu Nhật Bản vì vi phạm hạn ngạch đánh bắt cá

Một tàu đánh cá hồi của Nhật Bản từ Hokkaido bị nhà chức trách Nga bắt giữ vì vi phạm hạn ngạch đánh bắt cá, vượt sản lượng cho phép 472kg.
Nga bắt giữ tàu Nhật Bản vì vi phạm hạn ngạch đánh bắt cá ảnh 1Một góc quần đảo Kuril, đảo tranh chấp giữa Nhật và Nga . (Nguồn: imgarcade.com)

Theo hãng Kyodo, ngày 18/7, chính quyền Hokkaido cho biết 1 tàu đánh cá hồi của Nhật Bản từ Hokkaido đã bị nhà chức trách Nga bắt giữ vì vi phạm hạn ngạch đánh bắt cá.

Con tàu 29 tấn trên có 11 thành viên thủy thủ đoàn kể cả thuyền trưởng.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đề nghị Đại sứ quán Nga ở Tokyo tác động để phía Nga sớm thả tàu và các thủy thủ.

Theo một hợp tác xã ngư nghiệp địa phương tại thị trấn Hiroo ở Hokkaido, tàu trên rời cảng ở Nemuro, miền Đông Hokkaido hôm 6/7 để đến vùng đặc quyền kinh tế Nga.

Sau khi đánh cá xong, còn tàu đã bị nhà chức trách Nga kiểm tra vào tối 17/7 và bị phát hiện vượt quá sản lượng cho phép 472 kg./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục