Nga bắt nghi phạm sử dụng người Việt như "nô lệ"

Tòa án quận Tver của Moskva ngày 2/9 đã ra phán quyết tạm giam 2 tháng ông Zhanuko Rafailov, người bị buộc tội sử dụng lao động nô lệ.
Phóng viên ITAR-TASS đưa tin từ phòng xử án cho biết Tòa án quận Tver của Moskva ngày 2/9 đã ra phán quyết tạm giam 2 tháng ông Zhanuko Rafailov, người bị buộc tội sử dụng lao động nô lệ.

Theo số liệu của Cục Điều tra trung tâm thuộc Sở Nội vụ Moskva, Rafailov bị bắt giữ trong khuôn khổ điều tra vụ án hình sự đã khởi tố trước đó về tổ chức nhóm tội phạm, di cư bất hợp pháp và sử dụng lao động nô lệ.

Theo ghi nhận của các nhân viên điều tra, người bị bắt giữ là giám đốc và cổ đông của công ty "ACT Cargo", người đứng tên thuê nhà kho, nơi sinh sống và làm việc bất hợp pháp của ít nhất 700 công dân Việt Nam đang cư trú trái phép trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Rafailov, theo lời khai của ông này, là người mang hai quốc tịch Nga và Israel. Còn theo tin tức truyền thông, gần đây ông Rafailov thường sống ở London (Anh), nơi thực hiện tài trợ cho một số tờ báo trực tuyến bằng tiếng Nga.

Tháng trước, cảnh sát Nga đã tiến hành bố ráp và bắt giữ hơn 1.000 lao động nhập cư bất hợp pháp tại các khu chợ và xưởng may trái phép, trong đó đa phần là người Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã nhanh chóng liên lạc và tiến hành trợ giúp những người lao động bị bắt giữ, tạo điều kiện cho một số người hồi hương./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục