Nga bất ngờ hạ lãi suất lần đầu kể từ năm 2010

Ngân hàng Trung ương Nga thông báo giảm lãi suất chủ chốt từ mức 8,25% xuống còn 8% nhằm chống đỡ sự lây lan "virus" nợ công.
Ngân hàng Trung ương Nga ngày 23/12 thông báo giảm lãi suất chủ chốt (lãi suất tái cấp vốn) từ mức 8,25% xuống còn 8% nhằm giúp khu vực ngân hàng nước này chống đỡ trước sự lây lan "virus" nợ công đang hoành hành ở khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Lý giải về quyết định hạ lãi suất chủ chốt lần đầu tiên trong 18 tháng qua, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết hành động này được thực hiện dựa trên sự đánh giá về nguy cơ lạm phát và những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế bền vững, chủ yếu xuất phát từ tình trạng bất ổn và không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu.

Thông cáo của Ngân hàng Trung ương Nga nêu rõ việc hạ lãi suất sẽ có hiệu lực từ ngày 26/12, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa nguy cơ lạm phát và những rủi ro từ việc kinh tế bên ngoài tăng trưởng chậm lại và những diễn biến không thể dự đoán của nền kinh tế toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên Nga quyết định hạ lãi suất tái cấp vốn kể từ tháng 6/2010 (thời điểm lãi suất chủ chốt này ở mức thấp kỷ lục 7,75%), trong khi lại nâng lãi suất tiền gửi qua đêm thêm 0,25% lên 4% và giữ nguyên lãi suất qua đêm liên ngân hàng ở mức 5,25%.

Động thái bất ngờ này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về vấn đề nợ công châu Âu có thể tác động đến các hoạt động đầu tư và cho vay ở Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục