Nga bắt nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan tại Moskva

Ngày 27/11, Bộ Nội vụ Nga thông báo các lực lượng an ninh vừa bắt giữ 14 phần tử Hồi giáo cực đoan tại thủ đô Moskva.

Ngày 27/11, Bộ Nội vụ Nga thông báo các lực lượng an ninh vừa bắt giữ 14 phần tử Hồi giáo cực đoan tại thủ đô Moskva.

Đây là những đối tượng thuộc nhóm Takfir wal-Hijra, một trong những chân rết của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Theo bộ trên, các thành viên Takfir wal-Hijra bị phát hiện tàng trữ vũ khí và chất nổ tại nhà riêng và để gây quỹ hoạt động, nhóm này đã thực hiện vụ phạm tội.

Takfir wal-Hijra thành lập từ những năm 1960 của thế kỷ trước tại Ai Cập và bị cấm hoạt động tại Nga từ năm 2010.

Takfir wal-Hijra bị triệt phá tại Ai Cập từ những năm 1970, song được cho là có những chân rết liên quan tới al-Qaeda tại một số nước châu Âu và các nước khác.

Hiện lực lượng an ninh Nga được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi nước này là chủ nhà Thế vận hội mùa Đông 2014, sẽ khai mạc vào ngày 7/2 tới tại thành phố Sochi, nằm trong vùng tiếp giáp Bắc Kavkaz đầy bất ổn.

Trước đó, một thủ lĩnh phiến quân Bắc Kavkaz, kẻ nhận thực hiện một loạt vụ đánh bom liều chết gây thương vong lớn ở Moskva, đã lên tiếng đe dọa sẽ tiến hành các hành động tương tự tại Olympics Sochi 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục