Ngày 22/1, Nga đã bày tỏ quan ngại rằng cuộc xung đột ở Syria giữa chínhquyền của Tổng thống Bashar al-Assad và lực lượng nổi dậy bắt đầu cách đây gần 2năm sẽ còn kéo dài mà không đi đến một kết quả rõ ràng nào.
Các hãng thông tấn của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này MikhailBodganov cho biết: "Các dự đoán ban đầu là 2 tới 3 tháng, và bây giờ đã là 2năm. Vì vậy, tình hình có thể diễn biến theo nhiều hướng khác nhau. Tôi cho rằngcuộc xung đột có thể sẽ còn kéo dài."
Ngoài ra, ông Bogdanov cũng nói rằng Bộ Ngoại giao Nga muốn tăng cườngliên lạc với các nhóm đối lập ở Syria trong bối cảnh Mátxcơva đang tìm cách hỗtrợ một giải pháp cho cuộc xung đột này.
Ngày 21/1, Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợpquốc (OCHA), John Ging nhận định tình hình nhân đạo tại quốc gia Trung Đông nàyngày càng tồi tệ và "kinh hoàng."
Theo ông John Ging, đã có 519 triệu USD được giải ngân để trợ giúp các nhucầu nhân đạo tại Syria song tài trợ chỉ đáp ứng 50% số kinh phí này.
Liên hợp quốc ước tính khoảng 4 triệu người Syria đang cần viện trợ nhânđạo khẩn cấp, trong đó 2 triệu người rơi vào tình trạng không nhà cửa và hơn650.000 người phải tị nạn tại các nước láng giềng ở Bắc Phi hoặc châu Âu./.