Nga, Belarus chấm dứt tranh cãi cung cấp nông sản

Nga và Belarus đã giải quyết ổn thoả những bất đồng liên quan đến việc Belarus cung cấp cho Nga các sản phẩm thịt và sữa.

Nga và Belarus đã giải quyết ổn thoả những bất đồng liên quan đến việc Belarus cung cấp cho Nga các sản phẩm thịt và sữa sau các cuộc hội đàm giữa bộ trưởng nông nghiệp hai nước ngày 1/7.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn thông cáo báo chí của Bộ Nông nghiệp Nga khẳng định mọi vấn đề bất đồng đã được giải quyết và Nga sẽ tiếp tục hợp tác một cách bình thường.

Theo thông cáo trên, Belarus sẽ giảm nguồn cung cấp sữa bột cho Nga từ mức 110.000 tấn xuống còn 70.000 tấn, nhưng sẽ tăng xuất khẩu pho mát và sữa làm pho mát từ 100.000 tấn lên 132.000 tấn. Ngoài hạn ngạch trên, Belarus cũng đồng ý sẽ cung cấp sữa bột cho Nga kể từ sau ngày 1/10 tới.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Yelena Skrynnik cho biết, các quan chức Bộ Nông nghiệp hai nước sẽ gặp nhau trong tháng 7 này để tiếp tục thảo luận về các chính sách nông nghiệp.

Tại cuộc họp này, hai bên sẽ xem xét các khía cạnh kinh tế và pháp lý của việc đồng bộ hóa các chính sách nông nghiệp của hai nước, cũng như tính hiệu quả tương tác giữa công tác thú y hai nước và lên số liệu về các nguồn cung cấp thịt và sữa trong năm 2010.

Là khách hàng tiêu thụ chính hàng công nghiệp và nông nghiệp của Minxcơ, từ đầu tháng 6/2009, Mátxcơva đã cấm nhập khẩu hơn 1.000 sản phẩm sữa của Belarus. Đây là một đòn mạnh giáng vào ngành ngoại thương của Belarus.

"Cuộc chiến về sữa" giữa hai nước xảy ra sau khi Belarus tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể diễn ra tại Mátxcơva vào ngày 14/6 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục