Nga, Belarus, Kazakhstan bàn gia nhập WTO

Ngày 12/8, các quan chức cấp cao của Nga, Belarus và Kazakhstan đã họp ở Matxcơva để thảo luận về kế hoạch gia nhập WTO.
Ngày 12/8, các quan chức cấp cao của Nga, Belarus và Kazakhstan đã họp ở Matxcơva để thảo luận về kế hoạch gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
 
Tham gia cuộc họp có Phó Thủ tướng thứ nhất Nga, Igor Shuvalov cùng những người đồng cấp Belarus và Kazakhstan.

Theo người phát ngôn của Phó Thủ tướng Igor Shuvalov, mục đích của cuộc họp này là nhằm thảo luận về một chiến lược chung gia nhập WTO, đồng thời xem xét dự luật thuế quan chung Nga-Belarus-Kazakhstan, nhằm tiến tới thành lập Liên minh thuế quan thống nhất giữa 3 nước.
 
Từ năm 1993, Nga - cường quốc kinh tế duy nhất hiện còn chưa là thành viên của WTO đã bắt đầu tiến trình thương lượng gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, các cuộc thương lượng vẫn bế tắc do bất đồng giữa Nga với một số đối tác, trong đó có Mỹ, về nhiều vấn đề, kể cả vấn đề liên quan đến cuộc chiến ở Gruzia.
 
Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga, Belarus và Kazakhstan sẽ xin gia nhập WTO với tư cách là một liên minh thuế quan chung, chứ không phải từng quốc gia riêng lẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục