Nga, Belarus và Kazakhstan áp mức thuế quan chung

Kể từ ngày 1/1/2010, ba quốc gia có chung mục tiêu gia nhập WTO là Nga, Belarus và Kazakhstan sẽ áp dụng mức thuế quan thống nhất.
Kể từ ngày 1/1/2010, ba quốc gia có chung mục tiêu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là Nga, Belarus và Kazakhstan sẽ áp dụng mức thuế quan thống nhất.

Ba quốc gia thuộc Liên Xô cũ này nhất trí trao toàn quyền việc thành lập Liên minh thuế quan thống nhất cho một cơ quan liên quốc gia có tên gọi Ủy ban Liên minh thuế quan. Nhiệm vụ của cơ quan này là đến trước ngày 1/1/2012 phải tạo dựng được một không gian kinh tế thống nhất ở cả ba quốc gia.

Thỏa thuận nhằm tạo ra mức thuế nhập khẩu chung ở cả Nga, Belarus và Kazakhstan đã được các nhà lãnh đạo ba nước ký kết tại Minsk, Belarus hồi tháng 11/2009.

Theo tinh thần thỏa thuận này, ba nước sẽ xác lập các biểu thuế ngoại thương chung và thành lập một thị trường thống nhất cho cộng đồng kinh tế với 165 triệu dân này.

Theo mức thuế quan thống nhất này, sẽ có tới hơn 80% biểu thuế của Nga (đối với hơn 9.300 ngành hàng) tại thời điểm hiện tại được giữ nguyên. Có khoảng 1.850 ngành hàng của nước này sẽ phải điều chỉnh mức thuế, trong đó chủ yếu là ngành hàng đồ điện gia dụng, quần áo, thực phẩm và phương tiện vận tải.

Giới chuyên gia nhận định việc áp dụng mức thuế quan thống nhất sẽ khiến Nga phải điều chỉnh giảm mức thuế nhập khẩu trung bình 1%, Kazakhstan điều chỉnh tăng 2% và Belarus không phải điều chỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục