Nga bị chất vấn về việc bố trí tên lửa ở Kaliningrad

Ba Lan, Estonia và Latvia sẽ nêu vấn đề liên quan đến việc Nga bố trí tên lửa Iskander tại Kaliningrad lên Hội nghị thượng đỉnh NATO.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung chiều 17/4 ở Warsaw, Tổng thống ba nước Ba Lan, Estonia và Latvia gồm các ông Bronislaw Komorowsky, Andris Berzinsh và Toomas Hendrik Ilves khẳng định họ sẽ nêu vấn đề liên quan đến việc Nga bố trí tên lửa Iskander tại tỉnh Kaliningrad lên Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Chicago (Mỹ) vào tháng Năm tới.

Ba vị tổng thống đã gặp nhau tại Warsaw để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh NATO sắp tới ở Chicago.

Ba nước này tuyên bố ủng hộ kế hoạch thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không chung của NATO nhằm bảo vệ nước họ, đặc biệt trong bối cảnh Nga chủ trương bố trí các dàn tên lửa mới hiện đại tại tỉnh Kaliningrad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục