Nga bị hối không công nhận các cuộc bầu cử ở khu vực ly khai

Ukraine, Đức và Pháp ngày 31/10 đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin không công nhận các cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tuần này tại các khu vực ly khai miền Đông Ukraine.
Nga bị hối không công nhận các cuộc bầu cử ở khu vực ly khai ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AFP, các nhà lãnh đạo Ukraine, Đức và Pháp ngày 31/10 đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin không công nhận các cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tuần này tại các khu vực ly khai miền Đông Ukraine.

Sau cuộc điện đàm 4 bên giữa ông Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel, văn phòng tổng thống Ukraine ra thông cáo cho biết: "Ukraine, Đức và Pháp bày tỏ một quan điểm chung và rõ ràng rằng họ không công nhận các cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này tại khu vực ly khai... và hối thúc Nga không công nhận các cuộc bầu cử đó".

Thủ tướng Merkel nói với ông Putin rằng các cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine nói trên là phi pháp và sẽ không được các nhà lãnh đạo châu Âu công nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục