Nga bị Phương Tây răn đe khi chuẩn bị cho Olympic Sochi

Tổng thống Nga cho biết nước Nga đã đối mặt với biểu hiện của “lý thuyết răn đe" từ một số nước Phương Tây trong công tác chuẩn bị Olympic Sochi 2014.
Nga bị Phương Tây răn đe khi chuẩn bị cho Olympic Sochi ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/2 cho biết nước Nga đã đối mặt với biểu hiện của “lý thuyết răn đe" từ phía một số nước Phương Tây trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Olympic mùa Đông Sochi 2014.

Tại cuộc họp với các đại diện Viện Cộng đồng, Tổng thống Putin nhắc lại rằng “lý thuyết răn đe” đã ra đời trong Chiến tranh Lạnh và nhằm cản trở sự phát triển của Liên Xô trước đây.

Theo ông Putin, "việc nước Nga thể hiện những mặt tích cực và sự phát triển" đã gây nên một số lo ngại nhất định giữa các đối thủ cạnh tranh trên trường quốc tế.

Ông Putin lấy làm tiếc là điều này đã ảnh hưởng đến một kế hoạch quốc tế quy mô lớn như Olympic ở Sochi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục