Nga bình luận về triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Nhật

Ngày 24/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Nhật Bản làm xấu đi nghiêm trọng quan hệ giữa Moskva và Tokyo.
Nga bình luận về triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Nhật ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất Aegis Ashore của Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 24/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Nhật Bản làm xấu đi nghiêm trọng quan hệ giữa Moskva và Tokyo.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam và Trung Quốc, ông Lavrov nói: "Việc người Nhật liên minh quân sự với Mỹ là một yếu tố quan trọng. Người Mỹ có quyền triển khai lực lượng vũ trang của họ ở bất cứ đâu tại Nhật Bản, song việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Washington tại Nhật Bản gây ra rủi ro cho cả Nga và Trung Quốc."

[Lý do mà Mỹ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa]

Năm 2017, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định triển khai hai hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore của Mỹ tại nước này.

Theo kế hoạch, hai hệ thống này sẽ được triển khai ở quận Akita phía Tây Bắc và ở Yamaguchi phía Tây Nam Nhật Bản.

Phạm vi của chúng sẽ có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ nước này. Mỗi hệ thống sẽ có giá 100 tỷ yen (khoảng 890 triệu USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục