Nga bổ sung biện pháp bảo vệ cơ sở chiến lược

Tổng thống Nga chỉ thị cho Bộ Tình trạng Khẩn cấp thực hiện các biện pháp bổ sung bảo vệ an toàn cơ sở, công trình chiến lược.
Ngày 12/8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ thị cho Bộ Tình trạng Khẩn cấp thực hiện một loạt biện pháp bổ sung nhằm bảo vệ an toàn các cơ sở, công trình chiến lược.

Phát biểu tại Taranrog trong cuộc gặp Tỉnh trưởng Rostov Vasily Golubev, Tổng thống Medvedev cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Tình trạng Khẩn cấp và các bộ, ngành liên quan áp dụng các biện pháp bổ sung nhằm cảnh báo và dập tắt các đám cháy tại hơn 3.000 cơ sở, công trình có tầm quan trọng về an ninh và chiến lược trên toàn liên bang.

Nạn cháy rừng và than bùn do nắng nóng kéo dài hơn một tháng rưỡi qua đã làm 53 người Nga thiệt mạng và hơn 3.500 người mất nhà ở; Gần 11 triệu hécta, chiếm 1/4 diện tích trồng ngũ cốc cũng đã bị "giặc lửa" hoặc hạn hán thiêu hủy.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Medvedev đã chỉ thị cấp 35.000 rúp từ ngân sách để hỗ trợ nông dân Nga bị thiệt hại trong đợt thiên tai này.

Ông khẳng định chính quyền Nga đã và sẽ bảo vệ người sản xuất và cung cấp ngũ cốc, kể cả những người có thể phải giáp mặt với các vụ kiện do Chính phủ Nga đã ra lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc từ ngày 15/8 đến 31/12/2010.

Do hạn hán và nạn cháy rừng, sản lượng ngũ cốc năm nay của Nga dự kiến chỉ đạt 60-65 triệu tấn so với hơn 97 triệu tấn của năm 2009.

Ngoài ra, Tổng thống Medvedev cũng yêu cầu Chính phủ Nga và Viện Tổng Công tố (Kiểm sát) kiểm soát chặt chính sách định giá trên thị trường nông sản để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá lương thực và thực phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục