Nga bố trí các tên lửa hiện đại tại nhiều quân khu

Thời gian tới, Nga sẽ bố trí nhiều loại tên lửa hiện đại như S-300 Faforit, Pansyr-S và S-400 Triumf tại các quân khu Trung tâm.
Thời gian tới, Nga sẽ bố trí nhiều loại tên lửa hiện đại như S-300 Faforit, Pansyr-S và S-400 Triumf tại các quân khu Trung tâm và Viễn Đông.

Phát biểu với báo giới ngày 18/2 tại tỉnh Atrakhan, Cục trưởng Cục tên lửa phòng không thuộc các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Thiếu tướng Sergei Popov cho biết sắp tới, hai trung đoàn tên lửa S-300 Faforit sẽ được điều từ hai thị trấn ngoại ô Mátxcơva là Elektrostal và Dmitrov để tăng cường cho Saint-Petersburg sau khi các đơn vị tại Mátxcơva được trang bị hai trung đoàn tên lửa hiện đại S-400 Triumf.

Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến-chiến lược Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga, Trung tướng Valery Ivanov sáng 18/2 xác nhận trong 2 đến 3 tháng tới, các đơn vị phòng không ở ngoại ô Mátxcơva cũng sẽ được bổ sung các dàn pháo và tên lửa hiện đại Pansyr-S.

Đồng thời, trong thời gian tới, Nga sẽ bố trí trung đoàn tên lửa S-400 Triumf thứ ba tại Viễn Đông. Tướng Ivanov khẳng định các loại pháo-tên lửa phòng không mới Pansyr-S, S-300 và S-400 Triumf sẽ góp phần bảo vệ vững chắc không phận Nga.

Các hệ thống phòng không này có khả năng bắn hạ mọi loại máy bay, mọi loại tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh cũng như bom điều khiển tự động của đối phương để bảo vệ các khu công nghiệp và những cơ sở có tầm quan trọng chiến lược khác.

Một trung đoàn tên lửa S-400 Triumf gồm 8 dàn, mỗi dàn có 4 tên lửa. Trước đó, hai trung đoàn tên lửa S-400 Triumf đầu tiên đã được trang bị cho Quân khu Trung tâm và được bố trí tại hai thị trấn ngoại ô Mátxcơva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục