Nga: Các cuộc gọi đe dọa bom hầu hết xuất phát từ Ukraine

Theo Interfax, 90% các cuộc điện thoại nặc danh thông báo có bom tại các địa điểm công cộng trên lãnh thổ Nga trong những ngày qua đều xuất phát từ các kênh Internet trên lãnh thổ Ukraine.
Nga: Các cuộc gọi đe dọa bom hầu hết xuất phát từ Ukraine ảnh 1(Nguồn: Techiesm)

Ngày 14/9, hãng tin Interfax của Nga dẫn nguồn tin riêng cho biết có đến 90% các cuộc điện thoại nặc danh thông báo có bom tại các địa điểm công cộng trên lãnh thổ Nga trong những ngày qua đều xuất phát từ các kênh Internet trên lãnh thổ Ukraine.

Ngoài ra, theo điều tra kỹ thuật, phân tích ngữ âm cũng cho phép kết luận rằng đối tượng gọi là người Ukraine.

Từ ngày 10/9, cơ quan bảo vệ pháp luật tại nhiều khu vực của Liên bang Nga đã nhận được các thông báo nặc danh về thiết bị nổ đặt tại nhiều địa điểm tập trung đông người như sân bay, nhà ga, khách sạn, trường học, trung tâm thương mại, cơ quan...

Do các cuộc gọi này, lực lượng chức năng đã phải sơ tán tất cả người dân khỏi các địa điểm được thông báo.

Chỉ riêng tại thủ đô Moskva, trong 24 giờ qua đã có hơn 60 cuộc gọi thông báo bom ở 70 địa điểm, do đó trên 100.000 người đã phải sơ tán, trong đó có cả khu vực Quảng trường Đỏ ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, cho đến nay, không một thông báo bom nào là xác thực.

Theo nguồn tin của phóng viên TTXVN, từ ngày 13/9, các khu chợ ở Moskva có đông người Việt Nam kinh doanh cũng đã phải sơ tán toàn bộ, lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân của hầu hết người ra vào chợ, song không tập trung vào một đặc điểm dân tộc nào.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm người gọi nặc danh, đồng thời khởi tố hình sự về vụ việc theo điều khoản có khung hình phạt tù giam tối đa 5 năm./.

  
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục