Nga: Các doanh nghiệp luyện kim chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt

Nga là một trong số các quốc gia đi đầu trong lĩnh vực luyện kim, song hiện các doanh nghiệp ngành này đã bắt đầu phải đối mặt với nhiều khó khăn do thái độ "không thân thiện" của một số nước.
Nga: Các doanh nghiệp luyện kim chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một cuộc họp ở thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các công ty luyện kim của Nga đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ các quốc gia "không thân thiện," đồng thời khẳng định Moskva sẽ đưa ra kế hoạch đối phó.

Phát biểu họp báo, ông Peskov nhấn mạnh Nga là một trong số các quốc gia đi đầu trong lĩnh vực luyện kim, song hiện các doanh nghiệp ngành này đã bắt đầu phải đối mặt với nhiều khó khăn do thái độ "không thân thiện" của một số nước. 

Nga là nhà sản xuất lớn về kim loại như nhôm, nickel, palladium, đồng, thép và vàng.

Ngành luyện kim của Nga nói riêng và nền kinh tế nước này nói chung đang chịu ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Một số nước phương Tây đã áp đặt trừng phạt chống lại một số người giàu tại Nga có lượng cổ phần lớn trong các công ty luyện kim.

Nhiều ngân hàng, nhà vận chuyển và người tiêu dùng đã ngừng sử dụng sản phẩm kim loại từ Nga, buộc nước này tìm kiếm các thị trường mới.

Dự kiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc họp với đại diện của ngành công nghiệp kim loại sau đó cùng ngày.

[Nga cáo buộc phương Tây tìm cách kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine]

Liên quan đến tiến trình hòa đàm với Ukraine, ông Peskov cho rằng còn nhiều vấn đề còn tồn động trong tiến trình đàm phán và "quả bóng" hiện đang ở phía Ukraine.

Ông nhấn mạnh Nga đã chuyển một văn bản cho Ukraine và Moskva chờ câu trả lời từ Kiev.

Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán Ukraine ngày 19/4 nhận định khó có thể dự đoán thời điểm nối lại cuộc đàm phán với Nga. 

Cũng trong cuộc họp báo ngày 20/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định việc cấm các tay vợt Nga tham gia giải  Wimbledon tại Anh trong năm nay liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine là "không thể chấp nhận được."

Ông cho rằng động thái này sẽ gây ảnh hưởng đến chính giải Wimbledon bởi Nga được đánh giá là quốc gia có thế mạnh về quần vợt.

Trước đó, cùng ngày, một bài báo đăng trên trang web thể thao Sportico cho biết ban tổ chức quyết định cấm các tay vợt Nga và Belarus tham gia giải Wimbledon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục