Nga cam kết bảo đảm an toàn cho vòng chung kết World Cup 2018

Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko, cho biết Chính phủ Nga sẽ nỗ lực hết mình để bất cứ ai tham dự World Cup 2018 tại Nga đều cảm thấy thoải mái và an toàn.
Nga cam kết bảo đảm an toàn cho vòng chung kết World Cup 2018 ảnh 1Tổng Thư ký FIFA Fatma Samoura (phải) và Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko tại buổi họp báo về World Cup 2018 ở Moskva, ngày 5/7. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 5/7, Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức "Nước Nga - 2018" cho biết Chính phủ Nga sẽ nỗ lực hết mình để bất cứ ai tham dự Giải bóng đá vô địch thế giới năm 2018 (World Cup 2018) tại Nga đều cảm thấy thoải mái và an toàn.

Lần đầu tiên trong lịch sử Giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức ở Nga và kéo dài từ ngày 14/6 đến 15/7 năm 2018 tại 12 sân vận động của 11 thành phố, trong đó có Moskva, St Petersburg, Sochi...

Theo ông Mutko, Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2016 (Euro 2016) đang diễn ra tại Pháp xảy nhiều vụ ẩu đả quy mô lớn giữa cổ động viên các nước khiến không ít người bị thương. Để hạ nhiệt những cái đầu nóng, cảnh sát Pháp không ít lần buộc phải sử dụng hơi cay.

"Hãy đến với nước Nga và thưởng thức các trận bóng trong khuôn khổ World Cup 2018, Chính phủ Nga sẽ làm tất cả để bảo đảm an ninh ở mức cao nhất." - Ông Mutko tuyên bố.

Ông Mutko cho biết thêm Nga sẽ tiến hành đàm phán với các đồng nghiệp Pháp để họ chia sẽ kinh nghiệm tổ chức Euro 2016.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố giá vé xem các trận bóng đá trong khuôn khổ World Cup 2018. Theo đó, giá vé chia thành 4 mức khác nhau, giá tối thiểu (loại 4) dành cho cổ động viên đội chủ nhà ở mức 1280 ruble (tương đương khoảng 20 USD), trong khi đó, giá vé thấp nhất dành cho cổ động viên nước ngoài là 105 USD.

Tuy nhiên, để có chiếc vé hạng thấp nhất xem trận khai mạc với sự góp mặt của đội chủ nhà cổ động viên Nga phải chi 3.200 ruble và số tiền này tăng lên dần theo từng vòng đấu: vòng 1/8 là 2240 ruble, tứ kết - 3808 rule, bán kết - 4480 ruble, tranh giải 3 - 3808 ruble. Giá vé rẻ nhất dành cho cổ động viên chủ nhà Nga xem trận chung kết là 7040 ruble./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục