Nga cam kết giải ngân đúng hạn khoản vay 1,5 tỷ USD cho Belarus

Belarus sẽ nhận khoản tiền giải ngân thứ 2 trị giá 500 triệu USD, nằm trong gói vay 1,5 tỷ USD từ Nga vào cuối tháng Sáu tới như kế hoạch.
Nga cam kết giải ngân đúng hạn khoản vay 1,5 tỷ USD cho Belarus ảnh 1Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, tại một cuộc họp ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Belarus sẽ nhận khoản tiền giải ngân thứ 2 trị giá 500 triệu USD, nằm trong gói vay 1,5 tỷ USD từ Nga vào cuối tháng Sáu tới như kế hoạch.

Ông Peskov lưu ý rằng điều này đã được công bố trước thời điểm xảy ra vụ chuyến bay của hãng hàng không Ryanair phải đổi hướng hạ cánh tại Minsk.

Ông Peskov nói thêm rằng khoản tiền này sẽ được chuyển vào cuối tháng Sáu như kế hoạch và "không có rào cản nào có thể ngăn điều này."

Hôm 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã đề cập tới gói vay nói trên trong cuộc hội đàm song phương kéo dài 5 giờ đồng hồ tại thành phố Sochi (Nga).

Ngày 29/5, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức một cuộc họp khác, song lần này là hội đàm không chính thức.

Đề cập tới vấn đề này, ông Peskov cho hay các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là rất có ý nghĩa và mang tính xây dựng.

Ông nói: "Cuộc gặp rất mang tính xây dựng và tập trung vào các nội dung. Tổng thống Lukashenko không đưa ra bất kỳ đề nghị hỗ trợ kinh tế bổ sung nào"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục